Hạ thủy 2 giàn khoan do VN chế tạo

11/09/2011 00:53 GMT+7

Chiều 10.9, tại khu cảng Dầu khí Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức lễ hạ thủy và gắn biển công trình giàn khoan tự nâng 90m nước (ảnh) và giàn khai thác khí mỏ Mộc Tinh. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; lãnh đạo nhiều bộ, ngành T.Ư, địa phương; đại diện Đại sứ quán Nga, Tổng lãnh sự quán Nga đã dự lễ.

Giàn khoan tự nâng 90m nước (trọng lượng 12 ngàn tấn, chiều dài chân 145m, hoạt động ở độ sâu 90m nước, chiều sâu khoan 6,1 km; có thể chịu đựng được sức gió tương đương bão cấp 12 và chịu đựng được điều kiện thời tiết khắc nghiệt) là công trình cơ khí trọng điểm quốc gia lần đầu tiên được chế tạo tại Việt Nam, do PVN làm chủ đầu tư và Công ty CP chế tạo giàn khoan dầu khí (PV Shipyard) là đơn vị thành viên của PVN làm tổng thầu EPC. Công trình được Cơ quan Đăng kiểm hàng hải Mỹ - ABS cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Giàn khai thác khí mỏ Mộc Tinh cũng là một công trình cơ khí trọng điểm quốc gia do một đơn vị trong nước là Công ty CP kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (PVC-MS) thi công, chế tạo. Đây là giàn khoan lớn nhất từ trước tới nay được chế tạo tại Việt Nam với tổng trọng lượng chân đế và khối thượng tầng hơn 14.000 tấn.

 Tin, ảnh: Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.