Xây nhà máy điện 1200 MW tại Hải Dương

10/09/2011 18:51 GMT+7

Sáng qua, 9.9, tại Kinh Môn, Hải Dương đã diễn ra Lễ động thổ xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Dương 1200 MW. Theo chủ đầu tư, Công ty TNHH Điện lực Hải Dương JAKS (thuộc tập đoàn JAKS, đến từ Malaysia), dự án có số vốn đầu tư 2,2 tỷ USD, gồm 2 tổ máy, mỗi tổ 600 MW.

Đây là dự án BOT, theo đó, tập đoàn JAKS sẽ đầu tư xây dựng nhà máy, vận hành khai thác, bán điện cho EVN trong 25 năm, sau đó bàn giao cho Bộ Công Thương. Dự kiến tổ máy số 1 sẽ vận hành kinh doanh vào quý IV năm 2016 và tổ máy số 2 vào quý II năm 2017.

Phát biểu tại lễ động thổ, Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đây là dự án đầu tư nước ngoài vào ngành điện lớn nhất từ trước đến nay. “Tôi đề nghị chủ đầu tư ưu tiên sử dụng nhân lực là người Việt Nam, bảo vệ môi trường, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đặc biệt là quan tâm đến đời sống của người dân trong khu vực dự án”, Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Káp Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.