Sống sót sau 3 ngày rơi máy bay

10/09/2011 15:42 GMT+7

(TNO) Trường hợp hy hữu này đã xảy ra đối với ông Minor Vidal, 35 tuổi, người Bolivia.

>> Rơi máy bay tại Bolivia, 9 người chết

Chuyện là ông này đã được phát hiện còn sống tại khu rừng Amazon vào hôm 9.9, tức ba ngày sau khi chiếc máy bay nhỏ của hãng hàng không Aerocom chở 7 hành khách cùng tổ lái hai người bị rơi ở gần Trinidad, miền đông bắc Bolivia vào hôm 6.9.

BBC dẫn nguồn từ lực lượng cứu hộ cho hay, Vidal được tìm thấy với nhiều vết thương trên đầu ở nơi cách không xa địa điểm chiếc máy bay rơi.

Theo lời kể của vị hành khách sống sót duy nhất này, ông đã tìm cách thoát sau khi bị mắc kẹt trong xác chiếc máy bay suốt hơn 15 giờ và sống sót qua ngày nhờ uống nước tiểu của mình và nước từ một con sông gần đó.

Được biết, chiếc máy bay của hãng Aerocom đang đi từ thành phố miền đông Santa Cruz đến thành phố Trinidad thì biến mất khỏi radar.

Ban đầu, 9 người trên máy bay được cho đã thiệt mạng.

Tuy nhiên, lực lượng cứu hộ chỉ tìm thấy 8 thi thể tại hiện trường.

“Cách đó vài km, chúng tôi thấy một người đàn ông đứng bên bờ sông ra tín hiệu cho chúng tôi. Khi chúng tôi đến gần hơn, ông ta đã quỳ xuống và tạ ơn Chúa”, Đại úy David Bustos, trưởng nhóm cứu hộ, kể lại.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.