Hàng ngàn người viếng đồng chí Võ Chí Công

10/09/2011 23:14 GMT+7

Ngày 10.9, tại Dinh Thống Nhất (TP.HCM), lễ viếng đồng chí Võ Chí Công, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Chủ tịch HĐNN, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, nguyên Cố vấn Ban Chấp hành T.Ư Đảng, diễn ra trang nghiêm, với sự có mặt của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, cùng các vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước. Bước ngoặt từ Chỉ thị 100

 

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng viếng đồng chí Võ Chí Công - Ảnh: Diệp Đức Minh

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, do đang thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đã gửi vòng hoa kính viếng đồng chí Võ Chí Công.

Bắt đầu lễ viếng, ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Tổ chức lễ tang, xúc động: “Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Võ Chí Công đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác. Đồng chí mất đi là một tổn thất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân và gia quyến”.

Đoàn Ban Chấp hành T.Ư Đảng do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đến viếng và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công. Tổng bí thư xúc động ghi vào sổ tang: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công - anh Năm Công. Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, mẫu mực; nhà lãnh đạo xuất sắc có nhiều sáng tạo; người con ưu tú của dân tộc, suốt đời phấn đấu hy sinh cho sự nghiệp giành độc lập tự do, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viết: “Với lòng tiếc thương vô hạn đồng chí Võ Chí Công, chúng tôi nguyện sẽ vững vàng kế tục sự nghiệp mà đồng chí đã suốt đời cống hiến, xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng viết: “Chúng tôi xin nghiêng mình trước anh linh đồng chí và nguyện học tập, noi theo tấm gương cách mạng trong sáng của đồng chí”.

Sau khi cùng đoàn đại biểu tỉnh Quảng Nam chia buồn cùng thân quyến đồng chí Võ Chí Công, ông Nguyễn Văn Sỹ, Phó bí thư, Chủ tịch HĐND tỉnh, lưu lại những dòng chữ đầy quyết tâm: “Bác Võ Chí Công, người con ưu tú của quê hương Quảng Nam, người lãnh đạo quyết đoán ở những thời khắc lịch sử của cách mạng, nhà lãnh đạo với tư duy đổi mới, người hết lòng vì nước, vì dân không còn nữa. Vĩnh biệt bác, chúng tôi nguyện ra sức lãnh đạo xây dựng phát triển tỉnh Quảng Nam giàu đẹp, đồng bào bớt nghèo, bớt khổ như ước nguyện của bác”.

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, Hội LHTN Việt Nam cũng đã đến viếng linh cữu và chia buồn cùng gia quyến đồng chí Võ Chí Công. Anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư T.Ư Đoàn, ghi cảm xúc vào sổ tang: “T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và tuổi trẻ cả nước vô cùng thương tiếc đồng chí Võ Chí Công, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và dân tộc. Thế hệ trẻ hôm nay luôn ghi ơn, nguyện phấn đấu noi gương đồng chí, phấn đấu phụng sự cho Tổ quốc Việt Nam XHCN”.

Tính đến 17 giờ cùng ngày, có hơn 200 đoàn gồm các tổ chức, cơ quan, đơn vị của T.Ư, địa phương, cơ quan ngoại giao, các cán bộ lão thành cách mạng, cựu chiến binh và các tầng lớp quần chúng nhân dân đến viếng đồng chí Võ Chí Công.

Lễ viếng đồng chí Võ Chí Công được tổ chức đến 18 giờ ngày 11.9.2011. Lễ truy điệu trọng thể bắt đầu từ 6 giờ ngày 12.9.2011 và lễ an táng diễn ra cùng ngày tại Nghĩa trang TP.HCM.

Hôm qua 10.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam cũng đã tổ chức trọng thể lễ viếng đồng chí Võ Chí Công.

 

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, Hội LHTN VN viếng đồng chí Võ Chí Công - ảnh: Diệp Đức Minh

Minh Nam - Thanh Thùy - H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.