Mỹ trừng phạt 4 quan chức Venezuela

09/09/2011 15:40 GMT+7

(TNO) Chính phủ Mỹ hôm 8.9 đã cáo buộc 4 quan chức thân cận với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez (ảnh) tội giúp Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) buôn bán ma túy.

Theo hãng tin BBC, 4 vị quan chức trên - gồm một vị tướng, một quan chức tình báo và hai chính trị gia - đã bị Bộ Tài chính Mỹ liệt vào danh sách những người bị áp lệnh trừng phạt.

Theo đó, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phong tỏa tất cả tài sản của các quan chức này tại Mỹ, đồng thời cấm người Mỹ làm ăn với họ.

Tất cả các quan chức kể trên bị cáo buộc giúp FARC buôn bán ma túy và vũ khí.

Chính phủ Venezuela đã lên án biện pháp trừng phạt trên và gọi đây là hành động gây hấn, theo BBC.

Ngoại trưởng Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời cho biết ông sẽ cân nhắc việc đưa ra công hàm phản đối.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.