Sấm sét gây hại tại miền Trung

08/09/2011 00:27 GMT+7

Sáng 7.9, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sửa chữa máy tính trên địa bàn Đà Nẵng đều nhận được điện thoại gọi khẩn đến bảo hành hệ thống máy tính của các đơn vị vừa bị đợt sấm sét trong cơn mưa giông chiều ngày 6.9 phá hỏng.

Một đơn vị nằm trên đường Bạch Đằng bị sét phá hỏng toàn bộ 6 máy tính. Anh Nguyễn Nhật Tân, tổ trưởng kỹ thuật Doanh nghiệp Văn Cảnh (Đà Nẵng), cho hay trong buổi sáng phải đến 2 đơn vị để sửa chữa hơn 10 máy tính bị sét phá hỏng hệ thống hub.

Phòng Kỹ thuật của Viễn thông Đà Nẵng cũng căng thẳng với những cuộc gọi sửa chữa hệ thống mạng. Theo anh Hồ Viết Nở, cán bộ kỹ thuật của Viễn thông Đà Nẵng, có rất nhiều khách hàng gọi đến để hỗ trợ sửa chữa hệ thống mạng, do thiết bị đầu cuối của đường truyền bị sét phá hỏng.

Trước đó, chiều 3.9, sét đã đánh hỏng hoàn toàn 1 máy phát sóng 2 KW, 1 đầu thu sóng FM, 10 cụm thu FM (20 loa), dàn máy vi tính của tổ phóng viên, 1 bộ hub mạng, hệ thống thông tin liên lạc cùng nhiều máy móc, thiết bị khác tại Đài TT-TH TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Chiều 5.9, sét đánh trúng Đài TT-TH huyện Yên Thành (Nghệ An) làm đèn báo bị vỡ, toàn bộ hệ thống bao gồm: hai máy phát sóng, đầu thu vệ tinh; 4 bộ máy vi tính, một bộ phi tuyến tính dựng phim bị hư hỏng.

Thống kê ban đầu của Viễn thông Đà Nẵng xác nhận qua dịch vụ chăm sóc khách hàng đã có gần 1.000 thiết bị đầu cuối bị hỏng, không liên lạc được, gồm 654 máy điện thoại, 317 thiết bị internet. Đến 14 giờ ngày 7.9, Viễn thông Đà Nẵng đã tiến hành sửa chữa, thay thế thiết bị cho 770 máy điện thoại và router.

Hữu Trà - Diệu Hiền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.