Yêu cầu tàu Đại Việt bồi thường 250 ngàn USD

07/09/2011 00:57 GMT+7

Ngày 6.9, Xí nghiệp tổng kho xăng dầu miền Đông (đường 30 Tháng 4, TP Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu) thuộc Tổng công ty dầu Việt Nam đã có công văn gửi Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đề nghị làm rõ trách nhiệm của tàu Đại Việt làm hư tuyến ống dẫn dầu do bị mắc cạn.

Theo đó, khi tàu Đại Việt mắc cạn đã làm hư hỏng ba đoạn đường ống mềm dẫn dầu (loại 12 inch, mỗi đoạn 12m), làm lỏng kết cấu ngầm của đường ống. Xí nghiệp tổng kho xăng dầu miền Đông cũng đề nghị tàu Đại Việt đền bù phần tài sản hư hại cũng như làm gián đoạn kinh doanh của cảng do sự cố này gây ra với tổng thiệt hại ước tính 250 ngàn USD. Cùng ngày, Tổng công ty bảo hiểm dầu khí đã đến vị trí tàu mắc cạn để giám định hiện trường.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 2.9, tàu chở dầu Đại Việt có tải trọng 47.000 tấn của Công ty cổ phần vận tải biển Việt Nam đang trên hải trình vào Cù Lao Tào (vịnh Gành Rái, TP Vũng Tàu) thì bị mắc cạn.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.