Mẹ Lê Văn Luyện được thả tự do

07/09/2011 12:53 GMT+7

(TNO) Sáng nay 7.9, Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã ký quyết định khởi tố 5 bị can có liên quan tới vụ cướp tiệm vàng Ngọc Bích tại số 45 phố Sàn, xã Phương Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vào rạng sáng ngày 24.8.

>> Lê Văn Luyện là hung thủ duy nhất
>> Vụ cướp tiệm vàng ở Bắc Giang: Tình huống pháp lý đặc biệt
>> Hành trình của nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang
>> Bắt được nghi phạm cướp tiệm vàng ở Bắc Giang

Theo đó, 5 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Miên (sinh năm 1969, là bố đẻ Lê Văn Luyện, ngụ tại thôn Sơn Đình, xã Thanh Liêm, huyện Lục Nam), Trương Thanh Hồng (1992, là anh họ của Lê Văn Luyện), Lê Thị Định (cô ruột của Lê Văn Luyện, ngụ tại Na Hình, Văn Lãng, Lạng Sơn) cùng với hành vi che giấu tội phạm; Dương Thị Lược (mẹ của Trương Thanh Hồng) và Trương Văn Hợp (1964, là bố đẻ của Trương Thanh Hồng) cùng bị khởi tố về tội danh không tố giác tội phạm.

Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bắc Giang, ông Nguyễn Việt Hùng, cho biết mẹ đẻ của Lê Văn Luyện là bà Trương Thị Thơm được thả tự do trong ngày hôm nay với lý do không đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Minh Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.