Giá dầu thô tăng mạnh trở lại

07/09/2011 08:22 GMT+7

(TNO) Đêm qua, rạng sáng nay (7.9, giờ VN), giá dầu thô tại New York (Mỹ) và London (Anh) đã tăng mạnh trở lại.

Ghi nhận tại thời điểm chốt phiên 6.9, giá dầu thô WTI giao kỳ hạn tháng 10 tại Sở Giao dịch hàng hóa New York (NYMEX) ở mức 86,02 USD/thùng. 

So với mức chốt phiên cuối tuần trước, giá dầu này giảm nhẹ 0,5%. Tuy nhiên, so với mức giá giao dịch điện tử cùng thời điểm phiên 5.9, giá dầu giao kỳ hạn tại NYMEX đã tăng 2,42 USD/thùng (tăng 2,9%). Hiện giá dầu tại đây đã giảm 5,9% so với đầu năm.

Giá dầu Brent giao tháng 10 tại London chốt phiên 6.9 ở mức 112,89 USD/thùng, tăng 2,81 USD/thùng (tăng 2,6%). Hiện chênh lệch giá giữa dầu thô WTI tại New York và dầu thô Brent tại London ở mức 26,87 USD/thùng.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích, những quan ngại về tình trạng khủng hoảng nợ công châu u đang ngày một xấu đi đã gây áp lực giảm điểm nặng nề lên thị trường chứng khoán cũng như tiền tệ. Điều này đã gián tiếp giúp đẩy giá dầu thô tăng trở lại.

Tại Phố Wall, chỉ số S&P 500 giảm tổng cộng 4,4% trong vòng 3 phiên liên tiếp kể từ cuối tuần trước. Tại châu u, chỉ số STXE 600 chung cho toàn khu vực cũng ghi nhận mức giảm mạnh 7,1% trong vòng 3 phiên gần đây.

Trên thị trường tiền tệ, đồng euro giảm giá so với USD ngày thứ 6 liên tiếp. Ghi nhận lúc 2 giờ 47 rạng sáng nay (7.9, giờ VN), tỷ giá trao đổi giữa USD và euro ở mức 1,3993 USD đổi 1 EUR.

Cùng với đó, tại Mỹ, cơ quan chính phủ công bố chỉ số phát triển ISM đối với khu vực dịch vụ nước này đã tăng lên 53,5 điểm trong tháng 8 vừa qua. Đây là một thông tin tích cực tạo đà tăng cho giá dầu vì hiện Mỹ là khách hàng tiêu thụ lớn nhất trên thị trường dầu thô thế giới.

Thu Hạnh
(Theo Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.