Triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần 2

07/09/2011 08:00 GMT+7

Diễn ra tại nhà hát Quân đội từ ngày 2/9 đến hết ngày 5/9/2011, triển lãm cây cảnh nghệ thuật lần 2 do công ty Vạn Niên Tùng tổ chức đã thu hút nhiều khách yêu cây cảnh đến tham quan, thưởng lãm.

Tại triển lãm, gần 500 tác phẩm nghệ thuật với các thể loại kiểng cổ, bonsai, tiểu cảnh, non bộ và hoa cảnh của các nghệ nhân đến từ miền Bắc và miền Nam được so tài với nhiều kiểu dáng lạ, đẹp mắt thu hút sự quan tâm của khách thưởng lãm. Đặc biệt trong cuộc triển lãm này, có sự tham gia của các Chủ tịch Hiệp hội Bonsai và các nghệ nhân nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia… biểu diễn làm cây (demo) hai buổi mỗi ngày, đồng thời chấm thi cho các tác phẩm trưng bày.

Các nhà tài trợ chính cho sự kiện bao gồm: Tập đoàn Thép Việt Nhật, Clover Trading Company, Công ty TNHH TM-DV Tân Hiệp Phát – nhãn hàng Trà thảo mộc Dr Thanh, Công ty CP TM GN Ba Sáu Năm thuộc lĩnh vực chuyển phát nhanh, Công ty CP Đầu tư Địa ốc NO VA, Công ty TNHH Bình Minh, Starcity Saigon Hotel.

Phát biểu tại buổi triển lãm, ông Đinh Vĩnh Cường, TGĐ công ty Vạn Niên Tùng cho biết: “Triển lãm cây cảnh nghệ thuật sẽ là hoạt động thường niên diễn ra 2 lần trong năm vào các dịp lễ lớn của đất nước (30/4 và 2/9). Mục đích của cuộc triển lãm là mong muốn được giới thiệu cây cảnh Việt Nam với các nước trong khu vực và thế giới, đồng thời, tạo ra sân chơi lành mạnh, là cầu nối để các thành viên yêu cây cảnh có điều kiện học hỏi, giao lưu và chia sẻ các kinh nghiệm trong việc trồng và chăm sóc cây cảnh”.


Ông Đinh Vĩnh Cường, Tổng giám đốc công ty CP Vạn Niên Tùng - Trường ban tổ chức cắt băng khai mạc triển lãm


Hội thảo và buổi lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc


Khung cảnh buổi triển lãm tại Nhà hát Quân đội TP.HCM

Thành công của triển lãm còn thể hiện trong buổi hội thảo với chủ đề Cây cảnh nghệ thuật, Bonsai Việt Nam & Thế Giới diễn ra vào sáng ngày 4.9 với sự tham gia của đông đảo giới yêu cây cảnh.

Tới dự hội thảo có hơn 500 nghệ nhân, các thành viên Hội Sinh vật cảnh, diễn đàn cây cảnh các tỉnh thành, các câu lạc bộ Sinh vật cảnh, công ty cây cảnh cùng đông đảo người chơi cây cảnh toàn quốc. Đặc biệt, chương trình còn có sự tham gia đặc biệt của các khách mời quốc tế là Chủ tịch Hiệp hội Bonsai và các nghệ nhân nổi tiếng đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Indonesia, Malaysia.

Tại hội thảo, các nghệ nhân trong nước và các khách mời đã giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của cây cảnh nghệ thuật bonsai các nước. Đồng thời, chia sẻ các kinh nghiệm trong việc chăm sóc, sáng tạo và định hướng thẩm mỹ nghệ thuật trong việc tạo dáng để có được các tác phẩm nghệ thuật có giá trị.

Trao đổi về vấn đề Bonsai Việt Nam bước ra thế giới, hội nhập và phát triển, ông Lê Đình - Uỷ viên BCH Hội Sinh vật cảnh Việt Nam cho rằng: “Để Bonsai Việt Nam có được bản sắc nghệ thuật riêng, sáng tạo và nâng cao giá trị nghệ thuật, các nghệ nhân trong nước cần đóng góp và chia sẻ nhiều hơn những kinh nghiệm quý báu về nghề, đồng thời tạo nhiều cơ hội tham quan cọ xát với các triển lãm Bonsai các nước”.

Ông Michael Siow - Phó chủ tịch Hiệp hội Bonsai và Suiseki Malaysia - nhận xét: “Chúng tôi đánh giá cao khả năng phát triển của Bonsai Việt Nam, với sự cầu thị và học hỏi kinh nghiệm, tôi tin rằng nghệ nhân Việt Nam sẽ còn tiến xa hơn nữa, có thể trở thành bậc thầy của thế giới”.

Ông Budi Sulistyo - Chủ tịch điều hành ASPAC lần thứ 9 tại Bali đến từ Indonesia - cho biết: “Đây là một triển lãm thành công mà tôi từng gặp. Triển lãm giúp các nghệ nhân trong nước có điều kiện cọ xát, đóng góp nhiều thông tin bổ ích để có cái nhìn sâu rộng hơn về cây cảnh nghệ thuật”.

Cũng trong buổi hội thảo, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc tại triển lãm với các thể loại bonsai, bonsai mini, tiểu cảnh, non bộ với thành phần Ban giám khảo là các khách mời quốc tế được nêu trên. Tổng cộng có 41 giải (8 giải vàng, 9 bạc, 9 đồng, 4 giải ấn tượng và 11 khuyến khích cho mỗi thể loại). Ngoài ra, Ban giám khảo còn chọn ra 2 tác phẩm xuất sắc nhất: một giải được toàn thể các Chủ tịch hiệp hội Bonsai  và Nghệ nhân Quốc tế bình chọn đoạt giải đặc biệt với giải thưởng là chuyến du lịch Đài Loan thăm vườn và khu đồ cổ của Chủ tịch Hiệp hội Bonsai Đài Loan (trị giá 50 triệu đồng), một giải được Hội đồng Quản trị Hiệp hội Bonsai thế giới (Bonsai Clubs International - BCI) thống nhất cấp giấy chứng nhận và huy hiệu, đây cũng là lần đầu tiên BCI cấp 01 giải thưởng cho Bonsai Việt Nam. Ngoài ra Hiệp hội Câu lạc bộ UNESCO Việt Nam quyết định cấp giấy chứng nhận cho 8 giải vàng và 2 giải đặc biệt trên. (Kim Oanh)

THÔNG TIN DỊCH VỤ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.