Xe đầu kéo tuột đèo, 2 người chết, 1 người bị thương

04/09/2011 18:50 GMT+7

(TNO) Khoảng 15 giờ 45 chiều 4.9, tại km1360+40 trên đèo Cả, QL1A đoạn qua thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Vào thời điểm đó, xe đầu kéo 57L-2837 của hãng xe Duy Nguyên kéo theo rờ-moóc 51R-3688 do tài xế Nguyễn Văn Lợi (36 tuổi, ở khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai) điều khiển theo hướng Bắc-Nam khi đến đoạn đường trên bất ngờ bị tuột đèo, cán bẹp xe mô tô 79F1-9793 lưu hành cùng chiều.

Hậu quả, chị  Lê Thị Hoàng Linh (37 tuổi, ở xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, Khánh Hoà) bị gãy 2 chân, 2 con gái chị Linh cùng đi trên xe là cháu Huỳnh Lê Hoàng Vũ Huyền (11 tuổi) chết tại chỗ, Huỳnh Hoàng Thi Thơ (2 tuổi) chết tại bệnh viện.

Tại hiện trường, xe đầu kéo tuột một đoạn hơn 10m, kéo theo xe mô tô và cháu Huyền, rồi chắn ngang đường.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Phú Yên và Công an huyện Đông Hoà đã có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông nên không gây ùn tắc giao thông. Hiện cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.


Đầu kéo của hãng Duy Nguyên sau khi gây tại nạn


Trên rờ-moóc chở xe tải


Hiện trường vụ tai nạn

Tin, ảnh: Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.