Một nhà báo bị đe dọa

04/09/2011 01:08 GMT+7

Ngày 3.9, nhà báo Hữu Toàn - PV Báo Công an Nhân dân (CAND) cho biết, sau khi Báo CAND số ra ngày 25.8.2011 đăng bài ''Một người mẹ liệt sĩ bị con ngược đãi'' thì nhận được điện thoại từ số máy 01683.224.574 của một phụ nữ tự xưng là T.T.Đ với những lời lẽ xưng hô thiếu văn hóa và ngay sau đó có những tin nhắn từ số máy này và 2 số máy 0986.853.583, 0979.370.823 với nội dung vu khống, xúc phạm danh dự và đe dọa.

Theo ông Toàn, bà T.T.Đ đã ngược đãi mẹ ruột là cụ Nguyễn Thị Ngừng (88 tuổi, ở xã Hòa Mỹ Tây, huyện Tây Hòa, Phú Yên) - nhân vật trong bài viết mà Báo CAND đã đề cập. Trong ngày 2.9, bà Đ. không chỉ tái diễn hành vi nêu trên, mà còn mang một số vỏ chai đến đập vỡ để khủng bố tinh thần cụ Ngừng, chính quyền địa phương phải đến can thiệp, lập biên bản vụ việc.

"Trước sự việc đó, tôi đã báo cáo với thượng tá Huỳnh Trung Trực - Trưởng công an huyện Tây Hòa qua điện thoại và sẽ có đơn kiến nghị kèm theo chứng cứ, tài liệu có liên quan để cơ quan công an làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật", ông Toàn cho biết.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.