Kỳ nghỉ lễ sôi nổi

04/09/2011 23:50 GMT+7

Bắt đầu từ sáng 2.9, dòng người từ các tỉnh lân cận đã ùn ùn đổ về Hà Nội. Trên các trục đường chính cửa ngõ vào thủ đô đã gây ra một vài điểm ùn tắc cục bộ tại Văn Điển trên quốc lộ 1A cũ, đường rẽ lên cầu Thăng Long, Cầu Diễn… Các điểm vui chơi như Công viên Thủ Lệ chật kín người. Các bãi xe tự phát mọc lên nhiều vô kể trên đường Kim Mã từ Đại học GTVT đến tận cổng Công viên Thủ Lệ, giá từ 20.000 đến 30.000 đồng/xe.

Tại TP.HCM, khách đến mua sắm, tham quan, vui chơi tại các siêu thị Big C, Co.op Mart, Lotte Mart… tăng mạnh do các siêu thị đều tung ra chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Theo đại diện Co.op Mart, lượng khách mua sắm dịp lễ tăng gấp 2 lần ngày thường.

Tại Khánh Hòa, Ban quản lý bến tàu du lịch Cầu Đá, P.Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang cho biết trong dịp nghỉ lễ 2.9 có trên 500 tàu du lịch xuất bến phục vụ khoảng 10.000 lượt khách đi thăm Hòn Mun, thủy cung Trí Nguyên, Bãi Sỏi…, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong hai ngày 2 và 3.9, khu vui chơi giải trí Vinpearl Land đón gần 14.200 lượt khách; Công viên du lịch Yang Bay (H.Khánh Vĩnh) có khoảng 5.000 lượt khách.

Tại Đà Nẵng, các hoạt động như lướt ván, dù kéo, âm nhạc đường phố đã thu hút nhiều người tham gia trong dịp lễ. Các điểm tham quan Bà Nà, bán đảo Sơn Trà (chùa Linh Ứng và các điểm dừng chân như nhà Vọng cảnh, đỉnh Bàn cờ), Ngũ Hành Sơn... cũng đón nhiều du khách. Dịp lễ 2.9 năm nay, hơn 66.000 lượt du khách đã đến tham quan, du lịch TP Đà Nẵng.

Tại Huế, giải Đua ghe truyền thống trên sông Hương, Ngày hội giới thiệu sản phẩm trái cây Thanh trà Thủy Biều - Huế lần thứ hai, Vòng chung kết Sao Mai năm 2011... đã được tổ chức. Trong ngày 2.9 có hơn 4.000 lượt người tham quan khu vực động Phong Nha - Kẻ Bàng ở Quảng Bình. Các bãi biển Nhật Lệ, Bảo Ninh đều chật kín người. Còn thành phố hoa Đà Lạt đã đón hơn 36.000 lượt du khách trong dịp lễ Quốc khánh.

Một điều đáng chú ý là theo bà Trương Thị Hường - Phó chủ tịch UBND TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), lượng khách du lịch năm nay đến nghỉ lễ tại Vũng Tàu giảm so với năm ngoái. Trong 3 ngày qua, TP Vũng Tàu chỉ đón hơn 100.000 lượt khách. Trong ngày 2.9, các nhà nghỉ tư nhân, nhà trọ quanh khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu tăng giá hơn 100% so với ngày thường (800 ngàn đồng/phòng 2 người; 1,5 triệu đồng/phòng 4 người; 2 triệu đồng/phòng 6 người; 3,5 triệu đồng/phòng tập thể...) nên đa số vẫn còn dư phòng. Riêng các khách sạn 2 sao trở lên nhờ giữ ổn định giá phòng và dịch vụ nên đạt 100% công suất phòng.

Còn theo Sở VH-TT-DL Bình Thuận, trong 3 ngày lễ (1 - 4.9) lượng khách du lịch đến Bình Thuận khoảng 36.000 lượt, trong đó khách quốc tế khoảng 4.000 lượt (giảm so với năm trước).

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.