Đã "giải cứu" xong một đầu máy và 8 toa xe chở quặng apatit bị đổ

04/09/2011 19:02 GMT+7

(TNO) Vào hồi 17 giờ ngày hôm nay (4.9) lực lượng cứu hộ xe lửa của ngành đường sắt Việt Nam và xí nghiệp vận tải đường sắt công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam đã cẩu thành công đầu máy nặng 24 tấn mang biển kiểm soát 07 bị lật trong vụ tai nạn hôm 31.8 tại khu ga Pom Hán (tỉnh Lào Cai).

>> Lào Cai: Tàu chở quặng mất phanh, lao xuống vực
>> Dùng cần cẩu hiện đại nhất giải cứu đoàn tàu ở Lào Cai

Như vậy đến chiều ngày 4.9, sau 3 ngày triển khai cần cẩu chuyên dụng 100 tấn hiện đại nhất ngành đường  sắt Việt Nam trực tiếp góp sức cứu hộ, đã có một đầu máy và 8 toa xe chở quặng a pa tít bị lật được cẩu lên an toàn và vận chuyển về cơ sở sửa chữa của công ty Apatit Việt Nam, thành phố Lào Cai.

Theo dự kiến ngày mai 5.9, đầu máy còn lại (đầu máy 13) và một toa xe chở quặng cuối cùng sẽ được trục cẩu ra khỏi vị trí tai nạn, góp phần giải phóng hoàn toàn tuyến đường sắt công nghệ từ ga Pom Hán nối với ga quặng khai trường 15 Nam Cường bị tắc từ đêm 31.8 đến nay.

Theo đại diện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Lào Cai, đầu máy số 07 cùng với đầu máy số 13 đều do Liên Xô sản xuất chứ không phải của Trung Quốc như thông tin ban đầu.

Việc trục cẩu an toàn tuyệt đối đầu tàu số 07 cùng 8 toa xe chở quặng là thành công lớn đối với lực lượng cứu hộ và công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam cùng nhân dân địa phương.


Lực lượng cứu hộ đang tại ở hiện trường


Cần cẩu 100 tấn của ngành đường sắt Việt Nam cẩu thành công đầu máy số 07 nặng 24 tấn bị đổ nằm cạnh bờ một ao nước sâu


8 trong tổng số 9 toa chở quặng bị tai nạn đã được đưa ra khỏi hiện trường

Tin và ảnh: Phạm Ngọc Triển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.