Ai nên phòng ngừa cúm?

04/09/2011 18:25 GMT+7

Một số người dễ nhiễm các biến chứng của bệnh cúm hơn những người khác. Các chuyên gia y tế cho hay, những người có nguy cơ cao dễ mắc bệnh cúm nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc tiêm ngừa cúm hằng năm.

Theo Healthday.com, Hiệp hội Các bác sĩ gia đình Mỹ cho biết, những người có nguy cơ cao bị biến chứng cúm gồm: 1. Nhóm đối tượng từ 6 tháng tuổi đến 19 tuổi; 2. Người từ 50 tuổi trở lên; 3. Những người có vấn đề sức khỏe mãn tính; 4. Phụ nữ có thai hoặc chuẩn bị mang thai; 5. Bất cứ ai sống hoặc làm việc trong viện dưỡng lão hoặc các trung tâm chăm sóc sức khỏe; 6. Y tá, bác sĩ, nhân viên y tế thường tiếp xúc với bệnh nhân; 7. Những người chăm sóc cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.