Ngày sân khấu Việt Nam

03/09/2011 14:06 GMT+7

Từ năm 2010, nhà nước đã chính thức lấy ngày Giỗ tổ Sân khấu 12.8 âm lịch làm ngày Sân khấu Việt Nam. Năm nay, Hội Sân khấu TP.HCM sẽ đứng ra tổ chức ngày này khá long trọng với một kịch bản do đạo diễn NSƯT Hoa Hạ thiết kế và dàn dựng, tại Nhà hát Quân đội (140 Cộng Hòa, Q.Tân Bình) vào ngày 9.9.2011.

Bắt đầu lúc 16 giờ chiều, sẽ rước bát hương từ Ban Ái hữu nghệ sĩ (đường Cô Bắc Q.1) đến nhà hát, nghệ sĩ thắp hương, tạ lễ. 19 giờ 30 biểu diễn đờn ca tài tử, hát chầu văn tại sảnh, cho khán giả chụp hình lưu niệm.

Sau đó là chương trình chính tại sân khấu, gồm Tổ khúc miền nhớ (NSƯT Bạch Tuyết), trích đoạn cải lương Dương Vân Nga (Thoại Mỹ), Câu thơ yên ngựa (Tú Sương, Vũ Luân), trích đoạn kịch Nỏ thần (Minh Hoàng, Thanh Duy…). Đặc biệt có bài hát Hùng thiêng u Lạc (ca sĩ Đan Trường). Kết thúc chương trình, khán giả sẽ cùng hòa theo nghệ sĩ với bài Long hổ hội rất dễ hát, được in và phát rộng rãi.  

Tin, ảnh: H.Kim

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.