Vô cớ tịch thu máy quay phim của phóng viên

02/09/2011 02:31 GMT+7

Chiều 1.9, hai phóng viên (PV) Giang Văn Hải và Đào Hồng Quân (thuộc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC) đến Khu chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ghi lại hình ảnh và phỏng vấn nhân chứng của vụ thảm sát xảy ra ngày 16.3.1968.

Sau khi xin phép nhân viên của khu chứng tích, hai PV tiến hành ghi hình và phỏng vấn thì ông Phạm Thành Công - Giám đốc Khu chứng tích Sơn Mỹ, vừa về. PV Giang Văn Hải trình thẻ PV, giấy giới thiệu, nêu lý do ghi hình và được ông Công đồng ý. Tuy nhiên, chừng 5 phút sau, ông Công đột ngột quay lại quát mắng, lập biên bản thu giữ máy quay phim. Hai PV nhờ người quen gọi điện thoại cho ông Nguyễn Đăng Vũ - Giám đốc Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi nhờ can thiệp, nhưng đến 17 giờ cùng ngày ông Công vẫn giữ quan điểm của mình.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.