Sở GD-ĐT “hợp tác” với doanh nghiệp

02/09/2011 02:21 GMT+7

Năm học 2011 - 2012, Sở GD-ĐT Quảng Nam đã có những động thái phối hợp với một doanh nghiệp tư nhân phát hành hồ sơ quản lý trường học khiến nhiều giáo viên, học sinh và phụ huynh bất bình.

Nhiều năm qua, Công ty cổ phần (CTCP) sách - thiết bị trường học Quảng Nam được giao nhiệm vụ phát hành hồ sơ sổ sách (học bạ, sổ ghi điểm, lịch báo giảng...) cho các trường học tại địa phương. Từ năm 2010, CTCP phát triển giáo dục Quảng Nam ra đời, Sở GD-ĐT đã bất ngờ chuyển việc phát hành toàn bộ hồ sơ sổ sách nói trên cho công ty này mà không qua đấu thầu nên giá cao!

Cụ thể, từ tháng 2.2010 đến 7.2011, Sở GD-ĐT tỉnh đã ký 15 công văn gửi các trường với mục đích giới thiệu về CTCP phát triển giáo dục cũng như yêu cầu các phòng ban từ sở đến các phòng GD-ĐT, trường học lưu ý đến công ty này. Đỉnh điểm của sự việc này là Công văn số 1847 do Giám đốc sở ký, có nội dung như sau: "Giao văn phòng sở phối hợp với CTCP phát triển giáo dục phát hành các loại hồ sơ quản lý trường học từ năm học 2011 - 2012, đảm bảo đúng yêu cầu và mẫu hồ sơ của Bộ GD-ĐT quy định…".

Điều đáng nói là, hầu hết những sản phẩm của CTCP phát triển giáo dục đều cao hơn so với giá mà CTCP sách - thiết bị trường học Quảng Nam chào bán ra thị trường. Chẳng hạn, CTCP sách - thiết bị trường học báo giá học bạ từ 3.000 - 4.000 đồng/bộ, sổ điểm cá nhân: 5.000 đồng/cuốn thì CTCP phát triển giáo dục là 6.500 đồng/học bạ, 8.500 đồng/sổ điểm. Quảng Nam có khoảng 350 ngàn học sinh các cấp và 25 ngàn giáo viên nên xem ra khoản chi phí này là rất lớn.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.