Phát hiện nhân bánh trung thu, trứng không rõ nguồn gốc

02/09/2011 02:38 GMT+7

Trong vòng 10 ngày, cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện 3 vụ nhân bánh trung thu quá hạn cùng hàng trăm nghìn quả trứng muối có xuất xứ từ Trung Quốc (TQ) để làm bánh trung thu.

Cụ thể, 14 giờ 30 phút ngày 31.8, Phòng 6 thuộc Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) - Bộ Công an phối hợp PC49 Công an TP Hà Nội và Đội QLTT số 15, số 3, đồng loạt kiểm tra 2 cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ trứng gia cầm tại Hà Nội. Tại cơ sở số 18 đường Lĩnh Nam (P.Mai Động, Q.Hoàng Mai) do ông Nguyễn Doãn Hải làm chủ, lực lượng chức năng phát hiện, kiểm đếm có cả thảy 8.000 quả trứng vịt được bọc bằng bã thuốc bắc và 11.000 quả trứng gà được đóng trong 73 hộp giấy có chữ TQ. Còn tại cơ sở số 9, ngõ 75 đường An Xá (P.Phúc Tân, Q.Long Biên) do ông Đặng Minh Hào làm chủ, lực lượng liên ngành cũng phát hiện, thu giữ 1.000 quả trứng vịt bọc bã thuốc bắc, 10.000 quả trứng vịt muối. Vào thời điểm kiểm tra, hai chủ cơ sở trên đều không xuất trình được giấy chứng minh nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch.

Trước đó, trong đêm 23.8, trước cửa số nhà 523 Thụy Khê (Q.Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng chức năng cũng phát hiện, bắt giữ 100 thùng giấy chứa 2.000 kg nhân bánh trung thu cùng 50 hộp khác chứa trứng gia cầm muối, nguyên liệu sản xuất bánh trung thu quá hạn sử dụng. Chủ nhân số nhân bánh trung thu cùng 50.000 quả trứng muối là Nguyễn Huy Cường (SN 1977, quê quán xã Quốc Tuấn, H.Nam Sách, tỉnh Hải Dương) và lái xe Nguyễn Văn Đông (SN 1987, quê quán xã n Du, H.n Thi, tỉnh Hưng Yên) khai số hàng trên được mua trôi nổi tại thị trường Lạng Sơn, rồi tập kết đưa về Hà Nội cung cấp cho các cơ sở sản xuất bánh trung thu.

Th.Sơn - M.Sang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.