EU dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Libya

02/09/2011 11:05 GMT+7

(TNO) Liên minh châu u (EU) đã quyết định chấm dứt lệnh phong tỏa tài sản của 28 công ty của Libya, hãng Reuters dẫn lời Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU, Catherine Ashton, cho biết hôm 1.9.

“Mục tiêu của chúng tôi là để cung cấp các nguồn lực cho chính quyền lâm thời và người dân Libya, đồng thời giúp nền kinh tế nước này vận hành trở lại”, bà Ashton nói.

Các công ty dầu, khí đốt, ngân hàng, cảng nằm trong số 28 công ty được loại khỏi danh sách “đen” của EU.

28 công ty trên đã bị áp lệnh trừng phạt từ ngày 28.2.

Quyết định trên được EU đưa ra trước khi lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tề tựu về Paris (Pháp) vào hôm 1.9 để dự hội nghị “Những người bạn của Libya”, nhằm lên kế hoạch cho tương lai của Libya thời hậu Gaddafi.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.