Đường vào phà Cát Lái “đóng băng”

02/09/2011 15:33 GMT+7

(TNO) Từ 7 giờ sáng ngày 2.9 đã xảy ra kẹt xe kéo dài khoảng 1km tại bến phà Cát Lái (Q.2, TP.HCM) do lượng khách đi nghỉ lễ qua phà tăng đột biến.

>> Ùn ùn đi nghỉ lễ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên Online, bắt đầu từ khoảng 7 giờ đến 11 giờ, dòng xe gắn máy, ô tô đổ dồn về phía phà Cát Lái rất đông làm kẹt cứng đường vào bến. 

Trên Liên tỉnh lộ 25B, đường Nguyễn Thị Định (Q.2) dẫn vào cảng Cát Lái cũng đông nghẹt xe đầu kéo container, xe khách.

Ông Trần Minh Thành, Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái - Thủ Thiêm cho biết, tính đến 12 giờ cùng ngày, lượng khách từ phía Q.2 sang phía bờ Nhơn Trạch (Đồng Nai) vào khoảng 28.500 lượt. Còn lượng khách từ phía ngược lại sang chỉ vào khoảng 9.000 lượt.

Dự kiến hết ngày 2.9, lượng khách qua phà vào khoảng 90.000 lượt, tăng 30 - 40% so với ngày lễ cùng kỳ năm 2010.

Theo ông Thành, tại phà Cát Lái, lượng khách bắt đầu đông lên từ khoảng 15 giờ ngày 1.9 (tăng 37% so với ngày 1.9.2010).


Kẹt xe tại phà Cát Lái kéo dài gần 1km - Ảnh: Trần Duy

Do lượng khách đổ dồn về bến phà Cát Lái (phía bờ Q.2) quá đông đã dẫn đến tình trạng kẹt xe kéo dài khoảng 1km tính từ cổng phà ra hướng đường Nguyễn Thị Định.

Tuy nhiên, do xí nghiệp đã chuẩn bị 9 phương tiện phà các loại nên lượng khách đã được giải tỏa hết vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Chiều 2.9 và ngày mai (3.9), ông Thành nói, lượng khách từ phía bờ Nhơn Trạch qua phà Cát Lái đông lên và phía bờ Q.2 sẽ ngược lại.

Khác hẳn với tình trạng “đóng băng” ở khu vực phà Cát Lái, bến phà Thủ Thiêm (nằm ở trung tâm thành phố) thưa thớt khách.


Kẹt xe trên Liên tỉnh lộ 25B, đường Nguyễn Thị Định vào sáng 2.9 - Ảnh: Trần Duy

Thường ngày, lượng khách qua phà Thủ Thiêm vào khoảng 9.300 lượt nhưng ngày 2.9, lượng khách này giảm xuống chỉ còn 6.000 lượt.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.