Đi chợ trước lúc bình minh

03/09/2011 08:00 GMT+7

(TNO) Chợ đầu mối Phú Hậu (hay còn được gọi là chợ Bãi Dâu) nằm cách trung tâm TP Huế chừng 5km. Đây là một trong những chợ đầu mối về rau củ lớn nhất tại Huế.

Phần lớn các mặt hàng được bày bán tại đây đều do những người lái buôn chuyên thu gom rau củ quả tại các địa phương trong địa bàn tỉnh rồi mang về đây bán sỉ, phân phối cho các chợ nhỏ trong thành phố.

Cũng có nhiều người là nông dân, đem chính sản phẩm mà mình trồng lên bán trực tiếp, không thông qua trung gian.

Làng rau Thành Trung, xã Quảng Thành, huyện Quảng Điền (Thừa Thiên - Huế) chuyên trồng rau sạch, là nguồn cung cấp phần lớn rau xanh cho chợ này.

Họ trồng rau đến khi thu hoạch thì có người xuống thu mua số lượng lớn, đem lên chợ đầu mối bán.

Cũng có nhiều người tự chở rau của nhà lên chợ. Bắt đầu thu hoạch từ cuối buổi chiều mỗi ngày, bó rau thành từng bó rồi xếp lại thành mấy kiện lớn, đến 12 giờ đêm là xếp lên xe máy rồi tự chở lên chợ Bãi Dâu (hơn 10km) bán.

Chợ bắt đầu tấp nập từ 2 giờ đến tảng sáng thì vãng. Người nông dân và thương lái trở về chuẩn bị cho buổi chợ hôm sau.

 


Người phụ nữ này hằng đêm vẫn một mình chạy xe hơn 10km để mang rau quả từ nhà lên chợ bán


Bắt đầu bày hàng


Tỉ mỉ lựa chọn hàng hóa


Người mua kẻ bán ai cũng tất bật với việc của mình


Khoai lang có giá rất rẻ, chỉ từ 5-7 ngàn đồng/kg


Đàn ông đi chợ đầu mối để mua thực phẩm cho gia đình với giá rẻ hơn ở các chợ bán lẻ


Những bó hành chuẩn bị được chuyển sang cho các chợ nhỏ trong thành phố


Người trồng rau làng rau Thành Trung chuẩn bị từ chiều hôm trước cho buổi chợ rạng sáng hôm sau

Bài và ảnh: Huỳnh Thư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.