13 tuổi tham gia giết người, cướp tài sản

02/09/2011 02:30 GMT+7

Chiều 1.9, Công an H.Trảng Bom (Đồng Nai) bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Đô (35 tuổi), Phương Văn Đồng (16 tuổi) và Nguyễn Thể Trung (13 tuổi, cùng ngụ Bắc Ninh) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Rạng sáng cùng ngày, người dân phát hiện xác một thanh niên bên hông cầu thang nhà thi đấu trong khuôn viên Sân vận động Trảng Bom. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Đức (27 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, H.Định Quán, Đồng Nai), bị đâm 9 nhát dao. Trước đó, anh Đức đi xe gắn máy về thăm người quen ở Trảng Bom. Tuy nhiên, tại hiện trường chỉ còn lại chiếc nón bảo hiểm. Chiều cùng ngày, Đô, Đồng và Trung đem chiếc xe cướp được đến một tiệm cầm đồ tại xã Hố Nai 3 (H.Trảng Bom) để thế chấp. Chủ tiệm nghi ngờ liền báo cho công an bắt giữ. 3 tên này khai từ Bắc Ninh vào sống lang thang ở khu vực sân vận động. Rạng sáng 1.9, phát hiện anh Đức ngủ trong chân cầu thang nhà thi đấu nên giết nạn nhân để cướp tài sản.

Trung Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.