Tin vắn ĐBSCL

01/09/2011 09:10 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết về việc thành lập thị xã Vĩnh Châu thuộc tỉnh Sóc Trăng, trên cơ sở toàn bộ diện tích, nhân khẩu của H.Vĩnh Châu. Các phường 1, 2, Vĩnh Phước, Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của thị trấn Vĩnh Châu, các xã Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa hiện nay. Thị xã Vĩnh Châu rộng 47.339 ha, 163.918 nhân khẩu với 10 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 4 phường, 6 xã. (Thụy Long)

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2011 của tỉnh Cà Mau đạt 530 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Theo nhiều doanh nghiệp, mặc dù doanh số tăng nhưng doanh nghiệp không có lãi do chi phí đầu vào tăng cao. (Gia Bách)

Bộ chỉ huy quân sự TP Cần Thơ trong 8 tháng qua đã trích hơn 1,6 tỉ đồng từ Quỹ vận động xây dựng nhà tình đồng đội lực lượng vũ trang TP để xây dựng trao tặng 55 căn nhà cho các quân nhân và cựu chiến binh đang có khó khăn về nhà ở. (Dũng Anh)

Phiên chợ Hàng Việt về nông thôn (tổ chức tại H.Hồng Dân, Bạc Liêu từ ngày 27-29.8) thu hút trên 17.550 lượt người tham quan, mua sắm. Bên cạnh các hoạt động giao thương, BTC cùng các doanh nghiệp tiến hành trao tặng quà cho 30 hộ nghèo và 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn hiếu học trên địa bàn. (T.T.Phong)

Bà Nguyễn Ngọc Xoa (Việt kiều Mỹ, quê quán xã An Ngãi Trung, H.Ba Tri, Bến Tre) trong 8 tháng qua đã trao tặng 1.940 suất quà (tổng trị giá trên 58 triệu đồng) cho học sinh nghèo hiếu học ở 2 huyện Giồng Trôm và Ba Tri. Ngoài ra, bà Xoa còn tặng 120 phần quà (trị giá 16 triệu đồng) cho trẻ em nhiễm chất độc da cam tại 2 xã An Ngãi Trung (H.Ba Tri) và Lương Hòa (H.Giồng Trôm). (Khoa Chiến)

Hội chợ thương mại quốc tế Cần Thơ 2011 (diễn ra từ 30.8-5.9) quy tụ nhiều doanh nghiệp trong ngoài nước tham gia khoảng 400 gian hàng trưng bày các sản phẩm công nghệ thông tin, máy móc thiết bị phục vụ công nghiệp và nông nghiệp, cây giống cao sản, hoa kiểng, hàng thủ công mỹ nghệ cao cấp, dệt may, da giày, mỹ phẩm... (Q.M.Nhật)

UBND tỉnh Hậu Giang vừa chấp thuận cho Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Hậu Giang nhập 11 bộ Tam Tạng kinh (gồm 1.210 quyển) từ Campuchia để phân bổ cho 10 chùa Phật giáo Nam Tông Khmer trong tỉnh. (Q.M.N)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.