WikiLeaks bị tấn công

31/08/2011 09:56 GMT+7

(TNO) Trang web WikiLeaks vào hôm qua (30.8) thông báo, họ đang phải chống đỡ một cuộc tấn công mạng sau khi bị lên án vì công bố hàng loạt tài liệu ngoại giao mật của Mỹ, theo AFP.

Một thông báo của tổ chức này trên trang Twitter vào tối qua cho biết: "WikiLeaks.org hiện bị tấn công".

Thông điệp của WikiLeaks gắn kèm một đường dẫn đến trang web khác, nơi chứa bản sao của các tài liệu được tiết lộ.

Vụ tấn công này xảy ra chỉ vài giờ sau khi các quan chức Mỹ bày tỏ lo ngại về nguy cơ với những cá nhân được nêu danh tính trong các tài liệu ngoại giao.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland không xác nhận tính xác thực của các tài liệu mới nhất song nói rằng “Mỹ cực lực lên án mọi sự tiết lộ bất hợp pháp các thông tin mật”.

Sơn Duân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.