Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản

31/08/2011 23:37 GMT+7

Hôm qua 31.8, TAND TP.HCM tuyên phạt Hoàng Thanh Tuấn (24 tuổi, quê Cà Mau) án tử hình về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Tháng 3.2010, anh H.X.N thuê căn nhà trên đường Mai Văn Vĩnh (P.Tân Quy, Q.7) để ở và cho 4 người khác vào ở chung, trong đó có Hoàng Thanh Tuấn.

Trưa 17.4.2010, Tuấn đang nằm ngủ trên nệm dưới nền nhà thì bị anh N. đi tới nằm đè lên người và hôn vào mặt. Tuấn tỉnh dậy xô đẩy anh N. ra và bỏ đi. Lúc này, anh N. nắm tay kéo lại. Tức giận, Tuấn chụp lấy cục gạch để gần đó đập liên tiếp vào đầu và dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát vào ngực khiến nạn nhân chết ngay sau đó. Sau khi gây án, Tuấn lục người anh N. lấy được một điện thoại di động và 1 xe gắn máy hiệu Nouvo rồi khóa trái cửa nhà bỏ trốn. Đến ngày 18.6.2010, Tuấn bị bắt theo lệnh truy nã.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.