Một nhân viên gác chắn bị đâm chết

31/08/2011 23:44 GMT+7

Ngày 31.8, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để truy tìm hung thủ đâm chết một nhân viên gác chắn tại cầu Ghềnh (xã Bửu Hòa).

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 2 giờ 15 phút ngày 31.8, anh Hồ Đắc Đoàn (SN 1979, ngụ xã Hiệp Hòa) là nhân viên gác chắn cầu Rạch Cát chạy qua trạm chắn tàu cầu Ghềnh (cách cầu Rạch Cát khoảng 200m, đều thuộc Đội quản lý đường sắt Biên Hòa) để uống nước trà với 2 nhân viên khác.

Khi đến nơi, anh Đoàn treo nón bảo hiểm trên xe gắn máy rồi vào trong. Cùng lúc, xuất hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy từ hướng Biên Hòa ra TP.HCM, đến xe của anh Đoàn thì dừng lại lấy nón bảo hiểm.

Thấy vậy anh Đoàn liền chạy ra, trong lúc giằng co anh bị một trong 2 đối tượng rút dao đâm vào ngực dẫn đến thủng tim, phổi. Tuy được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã chết tại bệnh viện; còn thủ phạm bỏ trốn. 

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.