600 calo/ngày giúp trị tiểu đường

31/08/2011 17:30 GMT+7

Bệnh nhân tiểu đường chỉ nạp 600 calo mỗi ngày có thể sống mà không cần dùng thuốc. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Newcastle (Anh).

Theo báo Daily Mail, 11 nam giới và phụ nữ bị tiểu đường dạng 2 được yêu cầu có chế độ ăn uống chỉ cung cấp 600 calo mỗi ngày trong suốt 8 tuần. Sau chỉ 1 tuần, chỉ số đường huyết ở một số người trở về bình thường. Hai tháng sau, lượng mỡ trong tuyến tụy trở lại bình thường và cơ quan này có thể sản sinh insulin mà không gặp bất cứ rắc rối nào. Một số bệnh nhân không còn dùng thuốc để kiểm soát huyết áp cao. Được biết, ở bệnh nhân tiểu đường dạng 2, tuyến tụy không sản xuất đủ lượng insulin, một loại hormone quan trọng trong việc chuyển hóa đường thành năng lượng.   

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.