Trường không nắm quy chế, thí sinh hoang mang

30/08/2011 00:52 GMT+7

Các thí sinh (TS) đăng ký dự thi cao học của trường ĐH Sư phạm TP.HCM đợt tháng 8.2011 bất ngờ trước thông báo thay đổi về điều kiện miễn thi ngoại ngữ.Thông báo ngày 22.4.2011 của trường nêu: Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ngày 28.2.2011, TS đạt một trong những điều kiện sau sẽ miễn ngoại ngữ thi đầu vào: có bằng tốt nghiệp ĐH ngành ngoại ngữ, có bằng tốt nghiệp ĐH tại nước ngoài, có chứng chỉ TOEFL ITP 400, TOEFL iBT 32 hoặc IELTS 4.0 trở lên hoặc tương đương... Nhưng đến ngày 23.8, trường lại thông báo, tất cả các TS đều phải thi ngoại ngữ và dời ngày thi đến 30.9 và 1.10.

Xảy ra điều này là do trên thực tế, so với quy định trước đây, Thông tư số 10/2011/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ GD-ĐT áp dụng cho khóa thi từ tháng 8.2011 không có điều khoản nào quy định việc miễn thi ngoại ngữ.

Tiến sĩ Nguyễn Kim Hồng - Phó hiệu trưởng, khẳng định: “Chúng tôi thừa nhận sai sót. Trường sẽ thực hiện ôn ngoại ngữ miễn phí cho thí sinh từ 5 - 21.9 để các bạn có thêm thời gian bổ sung kiến thức”. Được biết, có 371/800 TS trước đó được thông báo miễn thi ngoại ngữ.

M. Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.