UBND tỉnh đề nghị đưa lao động phổ thông về nước

27/08/2011 00:59 GMT+7

Như Thanh Niên thông tin, liên quan đến lao động (LĐ) Trung Quốc không phép trên công trường Nhà máy đạm (NMĐ) Cà Mau (KCN khí - điện - đạm Cà Mau, xã Khánh An, H.U Minh), chiều 25.8 UBND tỉnh Cà Mau có cuộc họp với Sở LĐ-TB-XH, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, BQL dự án cụm khí - điện - đạm Cà Mau và nhà thầu Trung Quốc.

Chủ trì cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Hải - Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo: Việc LĐ nước ngoài làm việc tại NMĐ Cà Mau không đăng ký và chưa được cấp phép là vi phạm quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại VN. Mặc dù đã bị nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính, nhưng các nhà thầu vẫn thiếu thiện chí khắc phục, lao động không phép ngày càng tăng. Hiện trên công trường còn gần 600 LĐ chưa đủ thủ tục. UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thực hiện đúng quy định, đồng thời khẩn trương bổ sung lý lịch tư pháp cho LĐ, đây là điều kiện bắt buộc để được cấp phép. Trong thời gian chờ cấp phép, các nhà thầu phải có giấy bảo lãnh LĐ nước ngoài chưa được cấp phép gửi cho Sở LĐ-TB-XH trong 2 ngày 26-27.8. Đồng thời nhà thầu phải có kế hoạch sử dụng LĐ theo tiến độ công việc từ nay cho đến khi bàn giao công trình. Đối với 90 LĐ phổ thông người Trung Quốc, tiến hành thủ tục đưa về nước, nếu thiếu LĐ thì tuyển LĐ người địa phương bổ sung.

Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.