Tìm xác bạn, một thanh niên đập vỡ kính… khoa sản

27/08/2011 14:11 GMT+7

(TNO) Nghe tin bạn tử vong, một thanh niên say xỉn chạy vào nhà xác bệnh viện tìm tử thi bạn không thấy, đã đập vỡ kính... khoa sản.

Gần 21 giờ tối 26.8, một nhóm thanh niên trong tình trạng say xỉn đã chạy vào một số phòng, ban bệnh viện Đa khoa khu vực Móng Cái, TP Móng Cái, Quảng Ninh tìm xác bạn.

Một thanh niên là Hoàng Ngọc Nghị đã đá gãy cửa nhà xác, đấm vỡ 4 ô kính khoa sản trước khi bị công an bắt giữ.

Theo thông tin từ công an TP Móng Cái, Quảng Ninh, khoảng 18 giờ ngày 26.8, một nhóm thanh niên gồm Hoàng Ngọc Nghị, tức Quý, SN 1985 ở khu Hồng Phong, phường Ninh Dương, TP Móng Cái; Nguyễn Văn Tiến, SN 1988 ở khu Hạ Long, phường Ninh Dương, Móng Cái và một nhóm gần chục thanh niên ngồi uống bia tại khu công viên phường Hòa Lạc, TP Móng Cái.

 


Bệnh viện bị thiệt hại 4 ô kính, 1 khung cửa, không có tình trạng đập phá máy móc, đe dọa bác sĩ - Ảnh: T.P

Sau khi nhậu ngà ngà, Nguyễn Văn Tiến lấy xe máy đi chơi, nhóm bạn vẫn ở lại uống tiếp. Tiến đi tới đoạn đường thuộc thôn 10A, xã Hải Xuân, TP Móng Cái thì không làm chủ tốc độ, tự đâm vào đống đá, ngã lộn xuống bờ sông Ka Long.

Một số người dân gần đó phát hiện ra, đưa Tiến vào Bệnh viện đa khoa khu vực Móng Cái cấp cứu. Tuy nhiên, Tiến đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Các bác sĩ đưa thi thể Tiến xuống nhà xác.

Nhóm bạn của Tiến đang uống bia nghe tin Tiến gặp nạn liền chạy đến bệnh viện, khi đó khoảng gần 21 giờ đêm.

Hoàng Ngọc Nghị chạy vào nhà xác, nhưng thấy nhà xác đóng cửa, Nghị đã dùng chân đá gãy khung nhôm cửa kính nhà xác. Sau đó, trong tình trạng say xỉn, trên đường ra về, Nghị đi qua hành lang khoa sản, đã dùng tay đấm vỡ 4 ô kính trên cánh cửa kính khung nhôm của khoa sản. Tay Nghị bị chảy máu bê bết.

Lúc này, tại bệnh viện, một số cán bộ công an TP Móng Cái đang lập hồ sơ về tình huống tử vong của Nguyễn Văn Tiến đã chạy ra khống chế Nghị, đưa anh này vào khoa cấp cứu băng bó.

Trả lời báo Thanh Niên, Đội trưởng Đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP Móng Cái Nguyễn Xuân Dũng khẳng định: “Đây không phải là vụ nhóm côn đồ đập phá bệnh viện, mà chỉ do một mình Hoàng Ngọc Nghị trong khi say xỉn, không làm chủ được hành vi đã đập vỡ 4 ô kính, 1 khung nhôm tại bệnh viện. Không có tình trạng đập phá, đe dọa, đuổi đánh bác sĩ”.

Công an TP Móng Cái đang hoàn chỉnh hồ sơ xử lý Nghị về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản tại bệnh viện.

Káp Thành Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.