Cháy ở khu tòa nhà cao nhất Việt Nam

27/08/2011 15:04 GMT+7

(TNO) Khoảng 14 giờ chiều nay 27.8, khu tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam (trên đường Phạm Hùng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) lại bốc cháy.

>> Cháy ở tầng 25 cao ốc Keangnam

Khi chúng tôi có mặt ở đây, khói đen khét lẹt bao trùm một vùng rộng quanh tòa nhà. Hàng trăm công nhân đang làm việc ở tòa nhà 70 tầng liền kề và tại tòa nhà 7 tầng xảy ra vụ cháy phải sơ tán do ngạt khói.

Gần 20 phút sau, 3 xe cứu hỏa được điều động đến hiện trường và nhanh chóng triển khai dập lửa. Tuy nhiên, do vụ cháy ở trên cao nên lực lượng cứu hỏa phải dùng thang chuyên dụng và mất khoảng 15 phút sau mới bắt đầu phun nước dập lửa.

Đến khoảng 15 giờ 10 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lúc này, lực lượng cứu hỏa mới tiếp cận được hiện trường vụ cháy tại tầng 7 tòa nhà liền kề với tòa nhà cao 70 tầng.

Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được xem xét, nhưng theo dự đoán ban đầu của những người tham gia cứu hỏa, có thể do chập điện.

Theo ước tính ban đầu thiệt hại của vụ cháy này lên đến hàng trăm triệu đồng và không có thiệt hại về người.

Đặc biệt, trong suốt thời gian xảy ra vụ cháy, rất nhiều phóng viên báo đài bị bảo vệ tòa nhà xô đẩy ngăn cản không cho tiếp cận hiện trường.

Hiện công an đang xác minh nguyên nhân vụ cháy.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra cháy tại khu tòa nhà cao nhất Việt Nam.

Trước đó, ngày 24.3.2010, tại tầng 25 tòa tháp cao nhất Việt Nam này cũng đã xảy ra hỏa hoạn nhưng ngay sau đó được dập tắt bởi công nhân công trường và không có thiệt hại về người.

Đến tháng 11.2010, tiếp tục xảy ra một vụ cháy tại tòa cao ốc này.

Đường Phạm Hùng và các tuyến phố xung quanh ùn tắc dài vì người dân đứng xem đám cháy.


Đám cháy xuất phát từ tầng 7 tòa nhà liền kề với tòa nhà cao 70 tầng


Lính cứu hỏa dùng thang chuyên dụng để tiếp cận đám cháy


Khói đen bốc cao ngùn ngụt bao phủ tòa nhà


Các tuyến phố xung quanh tòa nhà ùn tắc dài vì người dân đứng xem đám cháy

Tin ảnh: Minh Sang - Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.