Một người bị đánh đập đến chết

26/08/2011 15:35 GMT+7

(TNO) Ngày 26.8, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM đã gửi thông báo truy tìm thân nhân của nạn nhân Võ Văn Két (ảnh) bị đánh chết vào 2 giờ ngày 10.7.2011 tại KP8, thị trấn Củ Chi, H.Củ Chi, TP.HCM.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 23 giờ 30 ngày 9.7, Nguyễn Văn Thiệt (15 tuổi) rủ Võ Văn Minh và Két (chưa rõ lai lịch, sống lang thang tại H.Củ Chi) đi mua mồi về trước gara số 299 đường 12A, tổ 4, KP8, thị trấn Củ Chi ngồi nhậu.

Khoảng 2 giờ ngày 10.7, Thiệt thấy Nguyễn Chí Thanh (34 tuổi) và Nguyễn Văn Đồng (25 tuổi) đi ngang qua nên rủ vào nhậu chung.

Ngồi nhậu một lát, Thanh phát hiện Minh là người trước đây chửi mình nên Thanh đánh Minh và cầm cục đá đập vào mặt Minh. Sau đó, Đồng chỉ đạo cho Thanh, Thiệt áp tải Minh, Két ra ngã ba (cách đó khoảng 50m). Thiệt nắm cổ áo Minh, Két kéo đi; còn Đồng, Thanh đi phía sau.

Trên đường đi, Thiệt gặp Võ Hoàng Thái, Trần Trường Khoa (cả hai ngụ H.Củ Chi) nên rủ đi theo. Khi đến nơi, bọn chúng thay nhau đánh đập dã man Minh và Két.

Sau đó, bọn chúng đi về, bỏ mặc hai nạn nhân. Khoảng 6 giờ cùng ngày, anh Lại Văn Hùng phát hiện Két đang nằm trước nhà anh nên báo dân phòng đưa Két đi bệnh viện cấp cứu nhưng Két không qua khỏi.

Thông qua Báo Thanh Niên, công an thông báo ai là thân nhân của Két liên hệ với Đội 7, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, số 324 Hòa Hưng, P.13, Q.10; ĐT: 08.3656180 gặp điều tra viên Phạm Văn Hải để làm rõ vụ án.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.