8 bánh hêrôin trên xe khách

26/08/2011 17:37 GMT+7

(TNO) Chiều 26.8, trung tá Hà Trọng Hoàn, Phó phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phá xong chuyên án 627L sau 4 tháng theo dõi.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 25.8, tại một địa điểm thuộc phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị), đơn vị đã bắt quả tang Đậu Xuân Duyên (SN 1958, quê quán Nghi Xuân, Hà Tĩnh; tạm trú P.Hòa Ninh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) khi y đang đứng nhận “hàng” gửi trên một chiếc xe khách chạy tuyến Lào - Việt. Tang vật của vụ án gồm 8 bánh hêrôin (trọng lượng gần 3 kg), 1 xe ô tô cùng một số ít tiền, vàng…

Đây là vụ án có số ma túy thu giữ lớn thứ nhì từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đồng thời thủ đoạn của Duyên cũng rất mới.

“Đối tượng Duyên nhập cảnh qua Lào theo cửa khẩu Cầu Treo (Hà Tĩnh), mua hàng tại Vientiane (Lào), gửi hàng theo xe khách chạy qua cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị) và nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo rồi chờ ở TP Đông Hà để nhận hàng. Y còn cẩn thận giấu hàng trong một chiếc giường bằng gỗ nên phải có sự theo dõi nhiều tháng mới phá án được…”, trung tá Hoàn cho biết.

Cũng theo thông tin từ trung tá Hoàn, Duyên hiện là chủ khách sạn Thiên Lộc Tân (Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), có quan hệ rộng rãi với các đối tượng người Lào trong lốt doanh nghiệp tư nhân và qua lại các cửa khẩu Cầu Treo, Lao Bảo, Bờ Y rất thường xuyên…

Hiện, Duyên cùng tang vật của vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục thụ lý.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.