Bệnh nhân tâm thần chém người thân

26/08/2011 17:44 GMT+7

(TNO) Chiều 26.8, Công an xã Hòa Liên và Công an H.Hòa Vang (Đà Nẵng) tạm giữ ông Phạm Dũng (36 tuổi, trú thôn Vân Dương 1, xã Hòa Liên) về hành vi chém trọng thương 2 người trong gia đình.

Theo Công an H.Hòa Vang, trước đó, khoảng 11 giờ 30 trưa 26.8, tại nhà mẹ ruột ở thôn Vân Dương 1, ông Dũng lên cơn tâm thần đã dùng dao cán dài thường để thái chuối chém mẹ ruột là bà Lê Thị Nguyện (74 tuổi) và em dâu là Phan Thanh Hồng (28 tuổi).

Nguyên nhân, ông Dũng là bệnh nhân tâm thần được điều trị ngoại trú, trong lúc phát bệnh, ông Dũng không phân biệt người thân đã chém bà Nguyện cả chục nhát dao.

Hậu quả khiến bà Nguyện chấn thương nghiêm trọng ở vùng đầu, cẳng tay trái và bàn tay phải gần như đứt lìa. Rất may người dân khống chế ông Dũng kịp thời nên chị Hồng chỉ bị vết thương ngoài da.

Hiện Công an H.Hòa Vang đang hoàn tất hồ sơ để đưa ông Dũng vào bệnh viện tâm thần điều trị.

Nguyễn Tú
>> Giết vợ rồi tự sát
>> 4 tháng, 5 người thiệt mạng vì bạo hành gia đình
>> Cứu cô gái ngồi trên đỉnh trụ điện định tự tử
>> Cô gái leo trụ điện có biểu hiện rối loạn tâm thần
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.