Thay đổi phương án tuyến dự án hầm đường bộ đèo Cả

25/08/2011 08:11 GMT+7

(TNO) Ngày 24.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo dự án hầm đường bộ đèo Cả, Công ty CP đầu tư đèo Cả - chủ đầu dự án, đã báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

Theo chủ đầu tư, phương án tuyến hầm đường bộ đèo Cả đã thay đổi do phương án tuyến ban đầu có chi phí đầu tư cao, thi công một đoạn đường hầm trong điều kiện địa chất rất không ổn định, nên Bộ GTVT đã yêu cầu nghiên cứu lại.

Phương án tuyến mới khắc phục được nhược điểm của phương án tuyến ban đầu là tránh được vết gãy địa tầng và rút gắn hơn 2km hầm đèo Cả.

Điểm khởi đầu công trình hầm đường bộ đèo Cả tại lý trình Km 1353+300 thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, H.Đông Hòa (Phú Yên) và điểm cuối tại Km 1374+525 thuộc thôn Cổ Mã, xã Vạn Thọ, H.Vạn Ninh (Khánh Hòa).

Chiều dài toàn tuyến gần 13,5km, trong đó hầm đèo Cả dài 3,9km và hầm đèo Cổ Mã dài 0,5km, đều có 2 hầm chạy song song, mỗi hầm rộng 8,5m với hai làn xe.

Dự kiến sẽ khởi công đường, cầu dẫn và hầm chính vào quý 2/2012.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.