Mật phục ghi hình học sinh đi xe máy tới trường

24/08/2011 01:50 GMT+7

Đây là một trong những kế hoạch của Công an Hà Nội kết hợp với Sở GD-ĐT nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho năm học mới 2011 - 2012. Theo đó, cảnh sát sẽ mặc thường phục ghi lại hình ảnh học sinh (HS) đi xe máy...

6 giờ 30 phút sáng, theo chân tổ công tác xử lý vi phạm thuộc Đội CSGT số 1, chúng tôi có mặt tại khu vực bãi giữ xe số 7 Hai Bà Trưng, để ghi hình những HS đi xe máy tới trường. Tuy đây là bãi giữ xe được phân cho trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội làm nơi trông giữ xe cho SV, nhưng SV vào bãi gửi xe chỉ đếm trên đầu ngón tay mà đa số là HS các trường gần đó như Trần Phú và Đinh Tiên Hoàng. Chưa tới nửa tiếng, tổ công tác đã ghi hình được hơn 25 HS của hai trường Trần Phú và Đinh Tiên Hoàng dùng xe máy làm phương tiện tới trường. Trong số này, nhiều em không đội mũ bảo hiểm (MBH).

 
Xử phạt HS đi xe máy tới trường - Ảnh: Minh Sang

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác bí mật ghi hình tại 3 bãi gửi xe tự phát xung quanh khu vực trường THPT Hoàng Diệu (1B phố Cảm Hội, P.Ô Đông Mác, Q.Hai Bà Trưng). Chỉ trong ít phút, tổ công tác ghi nhận 30 trường hợp HS đi xe mô tô tới trường, không đội MBH, chở quá số người quy định…

Trao đổi với PV Thanh Niên, trung tá Nguyễn Văn Tòng, Đội trưởng Đội CSGT số 1, cho biết trong quá trình ghi hình, các tổ công tác sẽ xác định rõ từng HS điều khiển xe máy đang theo học trường nào. Kế đến, phối hợp cùng lực lượng công an phường sở tại hoàn tất các thủ tục cần thiết rồi chuyển tới BGH trường.

Tại trường THPT Trần Phú, hình ảnh các em HS điều khiển xe máy bị tổ công tác ghi hình được mở trên một màn hình lớn để BGH cùng các thầy cô chủ nhiệm nhận dạng… Cô Trần Thị Hoa Lư, Hiệu phó trường THPT Trần Phú, cho biết sẽ thường xuyên phát lại các clip HS đi xe mô tô tới trường, nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông của các em; tổ chức các buổi học ngoại khóa về luật giao thông cho HS. Với các HS vi phạm, sẽ mời gia đình lên gặp nhà trường để ký cam kết không tái phạm, trường hợp tái phạm sẽ kiến nghị hạ bậc hạnh kiểm...

Hà An

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.