Lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ

24/08/2011 10:52 GMT+7

(TNO) Sáng 24.8, tàu BP 081102 của Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng đã đưa thi thể ngư dân Lê Sơn cùng tàu cá ĐNa 90039 của bà Nguyễn Thị Liên (trú tổ 1, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) vào bờ sau gần 12 giờ lai dắt.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 20.8, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn TP Đà Nẵng tiếp nhận tín hiệu cấp cứu từ tàu cá ĐNa 90039 do Nguyễn Văn Còn B (trú phường Xuân Hà) làm thuyền trưởng ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa.


Tàu BP 081102 (phải) lai dắt tàu cá bị nạn vào bờ - Ảnh: Nguyễn Tú

Lúc này ngư dân Lê Sơn (sinh năm 1968, trú tổ 13, phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê) bị co giật và hộc máu miệng. Ban chỉ huy đã nối máy cho Trung tâm Cấp cứu 115 hướng dẫn sơ cứu anh Sơn và khẩn cấp đưa tàu về đất liền. Tuy nhiên, đến 4 giờ 35 phút ngày 21.8, anh Sơn đã qua đời.

Trên đường đưa thi thể về đất liền, đến 5 giờ ngày 23.8, tàu ĐNa 90039 bị hỏng máy cách bờ biển Đà Nẵng khoảng 60 hải lý.

Lúc 14 giờ ngày 23.8, tàu BP 081102 của Hải đội 2 do thuyền trưởng Phạm Đình Tân điều khiển cùng 15 cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng lên đường cứu nạn. Đến 19 giờ 45 phút cùng ngày, tàu tiếp cận được tàu cá bị nạn.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.