Tin tặc ngày càng "mê" nền tảng Andorid

24/08/2011 08:19 GMT+7

(TNO) Theo phân tích của hãng bảo mật McAfee, kết thúc quý II vừa qua, số lượng phần mềm độc hại chạy trên nền tảng Andorid đang ngày một gia tăng mạnh.

Theo Reuters, số lượng phần mềm độc hại có chứa mã độc (malware) trên Android đã tăng đến 76% trong khoảng 3 tháng gần đây, và với thông tin này Android đang dần trở thành nền tảng bị tấn công nhiều nhất trên các thiết bị di động và vượt qua cả nền tảng Symbian của Nokia.

Trong một tuyên bố trên trang chủ của mình, đại diện của McAfee cho biết: Trong thời gian qua, chúng tôi thấy rằng số lượng phần mềm độc hại đang xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là ở các thiết bị di động khi mà smartphone và máy tính bảng đang ngày càng trở nên phổ biến trong cuộc sống hằng ngày.

McAfee cũng cho biết, xu hướng phát triển mã độc trên thiết bị di động đang ngày một tinh vi hơn và các đoạn mã tấn công gần giống như trên máy tính để bàn và laptop.

Thành Luân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.