Hàng ngàn người đi cướp nghêu giống

22/08/2011 23:58 GMT+7

Chiều 22.8, ông Lý Hoàng Tiến, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Đất Mũi (huyện Ngọc Hiển, Cà Mau) cho biết khoảng tuần qua, tại bãi nuôi của 16 HTX nuôi nghêu ở Khai Long, xã Đất Mũi bị hàng ngàn người từ các nơi đổ về cào lấy đi hết số nghêu giống mà các xã viên thả nuôi.

Hiện ở bãi nghêu Khai Long, mỗi ngày trung bình có khoảng 6.000 người với hơn 1.500 phương tiện từ các nơi đổ về cướp nghêu. Theo thống kê ban đầu, các xã viên đã thả khoảng 30 tỉ đồng tiền nghêu giống, nhưng họ bất lực nhìn tài sản của mình bị cướp đi mà không dám làm gì. Bởi theo lời ông Tiến, những kẻ cướp nghêu sẽ tấn công lại bất cứ ai can ngăn.

Đã vào cướp nghêu, một số đối tượng còn trang bị cả máy hút công suất lớn để khai thác. Theo ngành chức năng địa phương, việc khai thác như thế đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản này. Được biết, trung bình 1 người tham gia cào nghêu giống trái phép thu về từ 400 ngàn đến hơn 1 triệu đồng/ngày.

Gia Bách

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.