Cảnh báo ngộ độc thực phẩm ở các khu du lịch

22/08/2011 23:57 GMT+7

Ngày 22.8, Sở Y tế Quảng Nam đã gửi văn bản đến chủ tịch UBND các huyện, TP trong tỉnh cảnh báo về nguy cơ xảy ra ngộ độc thực phẩm tại các khu du lịch, đặc biệt tại 2 di sản văn hóa thế giới Mỹ Sơn, Hội An tập trung lượng lớn du khách trong và ngoài nước.

Ngành chức năng cũng dẫn ra các vụ ngộ độc vừa xảy ra tại các bếp ăn tập thể của Thủy điện sông Bung 4 (huyện Nam Giang), Công ty Prime (huyện Đại Lộc) với nguyên nhân chính do sử dụng thức ăn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Từ đầu mùa du lịch đến nay, trên toàn quốc cũng ghi nhận 3 vụ ngộ độc lớn tại khu du lịch ở Đà Lạt, Quảng Ninh, Thanh Hóa...

Sở Y tế Quảng Nam khuyến cáo các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là tại các cơ sở chế biến thực phẩm ăn ngay, nhà hàng, khách sạn... và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

 H.X.Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.