Biển báo “trốn” người đi đường

22/08/2011 22:37 GMT+7

Nhiều biển báo giao thông ở Q.Tân Phú, TP.HCM “trốn biệt” trong tán cây khiến người đi đường bị phạt oan.

Cụ thể, biển báo nguy hiểm phía trước ngã ba và người đi bộ thường xuyên, đối diện số 307/43 Thạch Lam (P.Phú Thạnh) “núp” sau lùm cây khiến người đi đường không thể nhìn thấy (ảnh 1). Biển báo cấm dừng, đỗ xe trước số 54A Nguyễn Sơn (P.Phú Thọ Hòa - ảnh 2) và biển báo nguy hiểm phía trên có cáp điện và thông báo chiều cao an toàn trước số 56 Nguyễn Sơn  (P.Phú Thạnh) cũng “trốn” người đi đường (ảnh 3)...

 

Người dân bức xúc cho biết biển báo đối điện 307/43 Thạch Lam bị che khuất hơn 3 tháng nay, người điều khiển xe qua lại không thấy cảnh báo nên chạy ẩu và thường gây ra tai nạn. Còn anh Võ Lực, nhà trên đường Nguyễn Sơn, cho biết: “Cái biển này (trước số 54A Nguyễn Sơn - PV) bị che gần 4 tháng nay rồi. Người đi đường không thấy nên thường dừng ở đây và bị CSGT thổi phạt hoài…”.

Tin, ảnh: Thùy Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.