Bắt nghi can trong đường dây ma túy xuyên quốc gia

22/08/2011 19:52 GMT+7

(TNO) Ngày 22.8, cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, bắt tạm giam Đỗ Xuân Lôi (SN 1983, ngụ Hương Trà, Thừa Thiên-Huế), một mắt xích trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Trước đó, vào ngày 18.8, Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an Q.Thủ Đức bắt quả tang Lôi đang tổ chức cho Nguyễn Tấn Hùng (SN 1970, ngụ Q.7, TP.HCM) sử dụng “hàng đá” tại phòng 206, khách sạn Phi Long Cát Tường (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức).

Ngoài tang vật là các dụng cụ sử dụng ma túy, công an đã thu giữ một khẩu súng rulô 5 viên đạn đã lên nòng. 

Tại cơ quan điều tra, Lôi khai do nghiện ma túy nên thường xuyên qua Campuchia để kiếm “hàng” xài. Sau đó, Lôi nảy sinh ý định kinh doanh mặt hàng cấm này bằng cách qua Campuchia làm nghề xăm mình dạo vừa để kiếm tiền, vừa tìm cách bắt mối với các “ông trùm” người địa phương. 

Sau khi tìm được nguồn hàng tại địa bàn Bà Quạch (Campuchia), nằm cách cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) khoảng 30km, cứ 3 đến 6 tháng, Lôi gom hàng đem về VN tiêu thụ.


Đỗ Xuân Lôi cùng tang vật (ảnh phải), trong đó có khẩu súng rulô - Ảnh: Vy Anh

Theo lời khai của Lôi, về đến TP.HCM, tại khách sạn Phi Long Cát Tường, Lôi thuê hẳn một phòng làm nơi cho các con nghiện thỏa sức sử dụng ma túy.

Vào thời điểm bắt giữ Lôi tại khách sạn này, ngoài Nguyễn Tấn Hùng thì Công an Q.Thủ Đức cũng bắt quả tang 5 con nghiện khác đang “đập đá” tại phòng 101, 305 gồm: Nguyễn Xuân Vu (SN 1975, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Kim Hương (SN 1974, ngụ P.Cầu Ông Lãnh, Q.1, TP.HCM), Phạm Thái Bảo (SN 1992), Võ Tấn Phát (SN 1983, cùng ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), Nguyễn Trọng Lợi (SN 1986, ngụ P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức).

Các con nghiện này khai đều sử dụng ma túy do Lôi cung cấp nhưng chỉ “tình cờ” gặp nhau tại khách sạn Phi Long Cát Tường.

Một nguồn tin cho PV Thanh Niên Online biết, Lôi là một mắt xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Trong đó, Lôi lãnh nhiệm vụ phân phối “hàng” tại địa bàn TP.HCM.

Về nguồn gốc khẩu súng rulô, Lôi khai mua lại của một doanh nhân người Campuchia với giá 100 USD.

Hiện Công an Q.Thủ Đức đang mở rộng, điều tra vụ án.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.