Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

21/08/2011 00:56 GMT+7

Ngày 20.8, nhân kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến dự lễ khánh thành trụ sở chính trường Đại học Tôn Đức Thắng và tượng đài Bác Tôn đặt trong khuôn viên trường tại Q.7, TP.HCM.

Tượng đài chân dung Chủ tịch Tôn Đức Thắng được đúc bằng đồng, cao 1,5m, đặt trên nền trụ bằng đá hoa cương cao 2m. Tổng kinh phí toàn khu vực tượng đài là 1,5 tỉ đồng. Trước đó, Chủ tịch nước cùng lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng TP.HCM.

Cùng ngày, tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng TP.HCM, Ban tổ chức những ngày lễ lớn TP.HCM long trọng tổ chức kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Tại đây, UBND TP.HCM, LĐLĐ TP.HCM và Báo Sài Gòn Giải Phóng cũng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm giải thưởng Tôn Đức Thắng (2000-2010). 10 năm qua, Ban tổ chức đã trao 105 giải thưởng cho người lao động sáng tạo ở TP.HCM.

Minh Nam - T.Thùy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.