Venezuela quốc hữu hóa ngành vàng

19/08/2011 00:08 GMT+7

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez vừa công bố ý định quốc hữu hóa ngành công nghiệp vàng và rút vàng dự trữ gửi ở nước ngoài về.

Reuters ngày 18.8 dẫn lời ông Chavez cho hay ông sẽ sớm ký ban hành đạo luật quốc hữu hóa ngành khai thác đồng thời ra lệnh cho Ngân hàng Trung ương đưa số vàng trị giá 11 tỉ USD đang gửi tại nước ngoài về nước.

Những động thái này được đưa ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng chóng mặt do những lo ngại về cuộc khủng khoảng nợ công tại châu u và tình hình tài chính ảm đạm của Mỹ. Tổng thống Chavez nói kế hoạch của ông nhằm ngăn chặn khai thác vàng trái phép và bảo vệ Venezuela khỏi khủng hoảng ở Mỹ và châu u. Theo Bloomberg, Venezuela đứng thứ 15 trong số những nước có dự trữ vàng lớn nhất thế giới với 365 tấn. Trong số này, 211 tấn đang được cất giữ tại các ngân hàng Mỹ, Canada và châu u.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.