Trường múa bị “cắt” mất 10 tuổi?

16/08/2011 23:33 GMT+7

Ngày 19.8 tới đây, Trường múa TP.HCM sẽ kỷ niệm 25 năm thành lập. Tuy nhiên, nhiều cựu giảng viên, sinh viên từng dạy và học tại đây cảm thấy buồn lòng bởi cho rằng trường bị “cắt” mất 10 tuổi.

Sau năm 1975, trường Quốc gia kịch nghệ Sài Gòn được tiếp quản và đổi thành trường Quốc gia âm nhạc TP.HCM. Cựu cán bộ phòng tổ chức của trường Quốc gia âm nhạc TP.HCM Trần Trọng Sỹ - người từng công tác tại đây từ năm 1977 đến 2010 mới nghỉ hưu - cho biết: “Bộ Văn hóa - Thông tin (VH-TT) ký quyết định thành lập Phân hiệu múa - tổ chức tiền thân của Trường múa TP.HCM hiện nay - từ năm 1976. Sau đó, Quyết định số 167/QĐ-VH ký ngày 9.6.1986 từ Bộ VH-TT tách Phân hiệu múa hoạt động độc lập với tên gọi chính thức: Trường múa TP.HCM. Nếu kỷ niệm 25 năm ngày thành lập trường, mất đi 10 năm thì cán bộ, giảng viên, sinh viên - những người đào tạo và được đào tạo giai đoạn đó sẽ rất buồn lòng”.

 
Một tiết mục của sinh viên Trường múa TP.HCM còn lưu lại trong kỷ yếu của trường 

Người giữ cương vị Trưởng phân hiệu múa từ năm 1976 đến năm 1985 là cố NSND Thái Ly. Năm 1991, khi còn sống, NSND Thái Ly đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm Trường múa TP.HCM (1976 - 1991) tại Nhà hát TP.HCM.

Tính tuổi trường theo người tiền nhiệm?

Ngày 19.8 tới, Hiệu trưởng Trường múa TP.HCM, NSƯT Hà Thế Dũng (thay NSND Đặng Cường đã nghỉ hưu) tiếp tục tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Trường múa TP.HCM (1986 - 2011).

Điều này làm nhiều người từng công tác, được đào tạo tại Trường múa TP.HCM trong giai đoạn 1976 - 1986 lấy làm ngạc nhiên và theo họ thì chưa bao giờ một tổ chức lại cố tình làm giảm đi 10 năm tuổi đời trong khi về mặt uy tín lẫn thương hiệu thì 10 năm là khoảng thời gian đủ dài để gây dựng lòng tin, chưa tính những khó khăn mà thế hệ trước phải chịu đựng để gìn giữ, phát huy những tinh hoa của nghệ thuật múa tại TP.HCM.

NSƯT Trần Văn Lai (67 tuổi) nguyên Trưởng bộ môn ballet tại Trường múa TP.HCM từ năm 1976 đến 2002 đưa ý kiến: “Trước tình hình này, nhiều thầy giáo về hưu, từng chung tay góp sức dựng xây Trường múa TP.HCM vào những ngày đầu thành phố giải phóng rất bức xúc. Tôi đã đến trường trao đổi trực tiếp với Hiệu trưởng Hà Thế Dũng về việc “trẻ hóa” trường múa 10 năm thì được trả lời rất thật lòng: Nếu thay đổi số năm trong lễ kỷ niệm Trường múa TP.HCM, anh Đặng Cường sẽ trách là anh ấy vừa về hưu sao tôi lại làm khác đi”.

Vốn là tháng 5.2004, NSND Đặng Cường được đề cử giữ chức Hiệu trưởng Trường múa TP.HCM. Năm 2006, Ban giám hiệu trường tổ chức lễ kỷ niệm Trường múa TP.HCM - 20 năm một chặng đường phát triển (1986 - 2006).

Đem chuyện này đến hỏi NSND Đặng Cường, Thanh Niên được ông cho biết: “Khi giữ chức Hiệu trưởng Trường múa TP.HCM năm 2004 tôi đã thấy quyển kỷ yếu trước của trường do hiệu trưởng - NSƯT Vũ Thị Minh Nguyệt thực hiện ghi rõ: Kỷ niệm 15 năm thành lập Trường múa TP.HCM căn cứ vào quyết định của Bộ trưởng Bộ VH-TT. Sau này tôi đã gặp hiệu trưởng đương nhiệm Hà Thế Dũng đề nghị làm công văn gửi Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL duyệt lại ngày thành lập Trường múa TP.HCM tính từ năm 1976”.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.