Trung Quốc phóng vệ tinh nghiên cứu đại dương

16/08/2011 14:56 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.8, Trung Quốc đã cho phóng một tên lửa mang theo vệ tinh nghiên cứu đại dương Haiyang-2 (Đại dương-2) vào không gian, theo Tân Hoa xã.

 
Một đợt phóng tên lửa Long March của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Tên lửa đẩy Long March-4B (Trường Chinh-4B) mang theo vệ tinh Haiyang-2, rời bệ phóng vào lúc 6 giờ 57 phút sáng 16.8 (giờ địa phương), tại Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên tại Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây ở miền bắc Trung Quốc.

Vệ tinh được phát triển bởi Học viện Công nghệ không gian Trung Quốc (CAST).

Tân Hoa xã cho biết, Haiyang-2 sẽ phục vụ cho việc giám sát và nghiên cứu môi trường biển, nhằm ngăn chặn hoặc giảm thiểu thảm họa hàng hải.

Được biết, đây là lần phóng thứ 144 của tên lửa Long March của Trung Quốc.

Tiến Dũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.