Thí điểm dạy sử bằng phim

16/08/2011 23:33 GMT+7

Ngày 16.8, HĐND TP.HCM tổ chức Hội nghị chuyên đề về chuẩn bị năm học 2011 - 2012. Tại hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại về tình trạng điểm 0 môn lịch sử trong các kỳ thi ngày một tăng; đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT TP nên có một đề án đánh giá thực trạng và nâng cao hiệu quả giảng dạy môn lịch sử bằng các phương pháp như cho học sinh tham quan bảo tàng, chiếu phim lịch sử...

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận cho biết để thu hút học sinh đến với môn sử, UBND TP đã quyết định giao Đài truyền hình TP phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông và các sở, ngành liên quan xây dựng video clip dạy sử cho học sinh các cấp, bắt đầu năm học 2012 - 2013 sẽ thí điểm ở bậc tiểu học. TP sẽ tập trung nguồn vốn lớn đầu tư cho ngành giáo dục. Để giảm tải cho ngành giáo dục mầm non, UBND TP đã đồng ý xây dựng 12 trường mầm non trong các KCN, KCX trên địa bàn TP.

Cũng tại hội nghị, một số đại biểu đưa ra nhiều giải pháp để phát triển giáo dục của TP, như tăng vốn đầu tư từ ngân sách, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, có thêm chính sách nâng cao đời sống cho giáo viên, nhất là giáo viên mầm non…

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong 6 tháng đầu năm 2011 toàn TP xây dựng được 1.095 phòng học với tổng kinh phí là 1.030 tỉ đồng. Tuy nhiên, dù số phòng học có tăng nhưng dân số cũng tăng mạnh (dự kiến năm nay toàn TP có khoảng 35.000 học sinh tăng thêm) nên số phòng tăng thêm chỉ đủ đáp ứng cho số học sinh tăng thêm chứ chưa thể kéo giảm sĩ số học sinh/lớp học.

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.