Hội đàm Pháp - Đức về kinh tế châu Âu

16/08/2011 23:53 GMT+7

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy ngày 16.8 gặp nhau tại Paris để thảo luận về tình hình kinh tế châu u.

Đây là dịp để hai bên khẳng định sự đoàn kết để đối phó với khủng hoảng nợ đang đe dọa khu vực sử dụng đồng euro (eurozone) và định hướng chiến lược cho giai đoạn sắp tới.

Theo tờ Le Monde, nội dung chính của hội đàm xoay quanh những biện pháp tăng cường tính hiệu quả trong việc điều hành nền kinh tế của eurozone. Trái với lời kêu gọi từ một số nước, ông Sarkozy và bà Merkel không bàn về chủ đề tạo ra một loại trái phiếu chung cho eurozone, theo AFP. Ý tưởng này sẽ có lợi cho các thành viên đang mắc nợ nhưng lại tạo thêm gánh nặng cho các nước lớn như Pháp và Đức. Bản thân hai nền kinh tế lớn nhất eurozone cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn với đà tăng trưởng đang bị chững lại.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.