Hoãn xử vụ "rút ruột" bảo hiểm ở Bệnh viện Chợ Rẫy

15/08/2011 15:15 GMT+7

(TNO) Ngày 15.8, TAND tối cao tại TP.HCM mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ "rút ruột" bảo hiểm y tế (BHYT) tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM theo kháng nghị của Viện KSND TP.HCM và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 5/11 bị cáo.

>> Tuyên án đường dây bác sĩ chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tuy nhiên, ngay sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa do bị cáo Trần Đình Tuy có kháng cáo nhưng lại vắng mặt không có lý do và dời phiên xử sang ngày 16.9.

Trước đó, TAND TP.HCM xác định: với vai trò chủ mưu, bác sĩ Lưu Tố Lan (nguyên là bác sĩ chuyên khoa 1, Bệnh viện Chợ Rẫy) lợi dụng sự thiếu kiểm tra giám sát trong khâu khám chữa bệnh bằng thẻ BHYT để cấu kết với 11 đồng phạm là các nhân viên, bác sĩ bệnh viện tuyến dưới và các đối tượng ở bên ngoài xã hội làm giả hồ sơ khám chữa bệnh, kê toa thuốc khống để lấy thuốc đem bán chia nhau hơn 3,9 tỉ đồng.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt Lưu Tố Lan mức án 15 năm tù giam (nhẹ hơn mức đề nghị của Viện KSND yêu cầu xử phạt 20 năm tù) về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn…”.

Cùng tiếp tay giúp sức cho Lan với vai trò đồng phạm tích cực (thu gom thẻ bảo hiểm y tế, tìm kiếm móc nối với các bác sĩ tuyến dưới để lấy giấy chuyển viện khống giao cho bà Lan), hai bị cáo Phan Thị Liễu (trình dược viên) và Nguyễn Thị Thu Ba (nguyên nhân viên khoa Răng hàm mặt, Bệnh viện Tân Bình), mỗi bị cáo bị phạt 6 năm tù.

Hai nhân viên khoa Dược, Bệnh viện Chợ Rẫy gồm Huỳnh Quốc Thái 6 năm tù và Nguyễn Thị Mai 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Giúp sức bằng việc cung cấp thẻ bảo hiểm y tế và các giấy chuyển viện khống cho đường dây của bác sĩ Lan, hai bị cáo Phạm Thị Duyên và Trần Đình Tuy (bác sĩ Bệnh viện quận 7) mỗi bị cáo lãnh 3 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên phạt nhóm 5 bác sĩ bệnh viện tuyến dưới gồm Vùi Xuân Chiến, Nguyễn Sơn Lâm, Hoàng Văn Tiến, Phạm Minh Hùng và Lưu Quốc Bảo từ 1 năm 6 tháng đến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Cho rằng mức án trên còn nhẹ chưa đủ sức răn đe, sau khi xét xử sơ thẩm, Viện KSND TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với hai bị cáo Lan và Mai. Ngoài ra, 5 bị cáo gồm Lan, Thu Ba, Tuy, Duyên, Thái cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.